Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

SAO QUAN LẠI... XỬ NHAU THẾ ?


SAO QUAN LẠI XỬ NHAU THẾ

 

Ôi trời! Quan bé bắn quan to

Lôi kéo nhau đi chết cả …lò

Kẻ “đức” mà vong  thương …ới hỡi

Người “tài”  lại mất uổng …ô hô

Đồng liêu oan quá đành toi mạng

Đồng chí can chi nỡ lẩy cò

Sao chẳng phê bình thôi, để …sửa

Ra tay nặng thế, khiến… dân “lo”!!!

CAO BỒI GIÀ

18-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

CHUYỆN THƯỜNG Ở HUYỆN

 

Từ trên xuống dưới, bé hay to

Tất thảy chui ra bởi một lò

Quan bé vô lương, quen nịnh bợ

Quan to đắc chí, thích tung hô

Thế là đấu đá không cân sức

Nên mới manh nha quyết bóp cò

Chuyện xảy ra hà rầm ở huyện

Có gì lạ lẫm phải đâm lo ?

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐOÁN MÒ...

 

Hay là các bác ỷ mình to

Chôm của đàn em tất cả "cò"

Xếp dưới tuân lời vì "hậu ủng"

Quan trên ra lệnh bởi"tiền hô"

Chia ăn béo bổ chung bày lợn

Quịt nợ mánh mung cũng một lò

Phút cuối bất bình đành nhả đạn

Xong rồi tự sát...đếch còn lo!

Thy Lệ Trang

 

Theo báo Dân Trí (18-08-2016):

Bí thư, Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn không liên quan đến công tác cán bộ

Dân trí Trả lời về động cơ gây án của Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đỗ Cường Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phủ nhận việc có xáo trộn trong công tác cán bộ khiến Minh bức xúc, nổ súng hạ sát 2 lãnh đạo tỉnh nhà. Việc Sở NN & PTNT tỉnh chủ trương sáp nhập Chi cục Kiểm Lâm và Chi cục Lâm nghiệp cũng không được cho là nguyên nhân vụ việc.
 >> Bí thư và Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc


15h32’, một câu hỏi khác đặt ra, khẩu súng Minh được trang bị có tiếng nổ. Vậy thì khi đối tượng gây án trước hết tại phòng ông Cường, sao không ai biết để ngăn cản kịp thời khiến Minh có cơ hội tiếp tục sang phòng ông Tuấn gây thảm án?

GĐ Công an tỉnh cho biết, loại súng K59 tiếng nổ không lớn mà 2 phòng làm việc của 2 ông Cường, Tuấn cách nhau khá xa – 150m nên không ai kịp xoay xở. Khi nghe tiếng nổ ở phòng ông Tuấn, mọi người mới xông vào, hô hoán thì khi đó, mọi việc đã xảy ra, Minh cũng đã tự nổ súng vào đầu mình để tự sát.

Khi lực lượng điều tra đến, khẩu súng được xác định đã hết đạn. Súng này cũng không có nòng giảm thanh gắn thêm khi được thu giữ tại hiện trường.

Không còn câu hỏi thêm sau nội dung này, 15h35', cuộc họp báo kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn về sự chia sẻ với nỗi đau chung của địa phương, đề nghị các cơ quan truyền thông hợp tác để cùng lo tang lễ cho 2 lãnh đạo tỉnh nhà.

….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét