Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

RÚNG ĐỘNG...ĐỊA CẦU


RÚNG ĐỘNG ĐỊA CẦU

 

Dự án Lên Giời hoán gọi mưa

Toàn cầu bác học đã …kinh chưa?

Sài Gòn này sẽ không khô cháy

Hà Nội rồi ra hết lụt bừa

Xưa đuổi ngoại xâm đà quá “gioải”

Giờ điều mây gió lẽ nào thua

Truyền cho bảy bộ nghiên cùng…cứu

Để thế gian hay tớ…chả vừa!

CAO BỒI GIÀ

17-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

CHUYỆN THƯỜNG Ở HUYỆN

 

Hô phong hoán vũ để làm mưa

Dự án trong mơ, đáng nể chưa ?

Một khoảng trời xanh thành xám xịt

Năm ngàn tỷ bạc cứ xài bừa

Điều hoà khí tượng, sao không khoái 

Gặp phải Tàu phù mới chịu thua

Thôi để việc này người khác lãnh

Ta lo kinh phí ít hay vừa ? ? ?

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾN LÊN...

 

Chỉ năm ngàn tỉ rẻ ghê chưa?

So lắm công trình vẫn kém thua

Bảo đảm thành công mà tốn ít

Triển khai vĩ đại lại hao vừa

Bao lần Trung Quốc khoa trương xạo

Một dịp Việt Nam khoác lác bừa

Thắng Mỹ, thắng Tây rồi thẳng tiến

Bắt trời nghe lệnh: phải làm mưa !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

BẢO ĐẢM  MƯA .


Vừa nghe có dự án làm mưa
Bác học nhà ta thấy giỏi chưa?
Hoán vũ hô phong: tài nói láo
Biến Xuân đổi Hạ:giỏi phô bừa
Quan tham vơ vét dành phần thắng
Dân đói cấu cào giữ phận thua
Dốt nát khôn cùng thường dấu nhẹm
Chỉ chuyên khua mỏ" tớ không vừa "

Thanh Hòa

 

Theo báo điện tử Soha.vn (15-09-2016):

Sốc với đề xuất "Dự án lên trời gọi mưa" 5000 tỷ của kỹ sư Đà Nẵng

Theo ông Phương, đây là dự án nhằm điều hòa mưa trên lãnh thổ Việt Nam để không còn cảnh nơi hạn hán, nơi bị ngập lụt.

"Tôi thường xuyên xem thời sự và rất đau lòng với các bản tin về ngập lụt, bão ở nơi này nhưng nơi kia lại hạn hán.

Nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã có ý tưởng và lên đề án cho dự án của mình. Dự án của tôi có độ dài 112 trang sẽ thay đổi hoàn toàn việc bố trí mưa ở nước ta.

Đề xuất của tôi đã được Văn phòng Chính phủ chấp nhận và có công văn đề nghị 7 bộ có liên quan nghiên cứu với tôi phối hợp để triển khai theo chức năng và nhiệm vụ", ông Phương tự tin nói.

Ông Phương cho biết số tiền 5.000 tỷ ông đề xuất mới chỉ là kinh phí ban đầu để ông có thể tiến hành thử nghiệm để chứng minh sự thành công của dự án.

"Đợt thử nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra ở Đà Nẵng trong tháng 10 tới nếu có đủ kinh phí. Tôi dùng số tiền đó để mua thiết bị như hóa chất, ống, tàu thuyền và trực thăng để phục vụ việc tạo mưa", ông Phương giải thích về số tiền khủng lên đến 5.000 tỷ đồng.

Theo ông Phương, sau công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ đã có công văn gửi ông và đề xuất gặp mặt để thảo luận. Ông Phương cho hay, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đánh giá dự án là ý tưởng độc đáo và có tính khả thi, đảm bảo an ninh quốc phòng.

"Tôi sẽ thành công 100%"

Trao đổi với PV, ông Phương đồng ý rằng dự án của mình là điên rồ nhưng ông cho rằng, tất cả đều có lý do. Ông lấy ví dụ phát minh xe đạp là phi khoa học nhưng lại là phát minh vĩ đại của con người.

Theo ông Phương, biện pháp tạo mưa mà nhiều nước trên thế giới đang sử dụng là dùng hóa chất iot bạc phun vào không khí tạo mưa. Tuy nhiên, ông Phương cho rằng biện pháp này đắt đỏ và không phù hợp với Việt Nam.

"Việt Nam là nước nhiệt đới, có rất nhiều núi. Núi luôn có mây bao quanh, mây từ biển thổi vào rất nhiều.

Tôi sẽ lập những trạm tạo mưa cả trên đất liền lẫn trên biển.

Gió đưa mây vào đất liền thì nếu muốn chống ngập tôi sẽ đón ngay trên biển để tạo mưa. Như vậy sẽ giảm ngập lụt.

Ngược lại, những trạm ở vùng khô hạn có nhiệm vụ tạo mây, thu hút mây và gây mưa, đảm bảo sẽ không có khô hạn", kỹ sư Phương giải thích.

Ông Phương cho biết biện pháp gây mưa, tạo mây là bí quyết chưa thể tiết lộ. Ông cũng cho rằng, các loại hóa chất do Việt Nam sản xuất được nên giá thành rất rẻ.

"Tôi sẽ có 1 ống dài khoảng 4km đặt ở dưới đất, hoặc trên biển. 1 máy bay trực thăng sẽ giữ ống ở trên cao.

Ở dưới đất, tôi dùng công nghệ bùng nổ thủy khí biến nước thành hơi nước bắn lên không trung ở độ cao 4km. Hơi nước sẽ làm tích tụ các ion nước trong không khí và tạo mây gây mưa. Ngoài ra còn cần có 1 số hóa chất an toàn khác", ông Phương bật mí.

Theo ông Phương, kinh phí của dự án là 5.000 tỉ, thấp hơn rất nhiều kinh phí các dự án chống ngập ở các thành phố lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét