Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

HOAN HÔ...


HOAN HÔ

 

Tham nhũng vẫn đà …ổn định thôi

Hạng cao quốc tế chứ nào chơi

Ủy rằng như thế là nghiêm trọng((*)

Phủ lại như ri chả tệ tồi(**)

Sao chuột càng khan  im ắng vậy

Mà sâu càng ít lạ lùng ôi

Chắc là chúng tự …tiêu vong nhỉ

Sướng quá nào hô : Sắp …thắng rồi!!!

 

(*): Đảng ủy

(**): chính phủ

CAO BỒI GIÀ

23-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

VÔ CẢM

 

Tham nhũng nói hoài cũng vậy thôi

Làm sao cản nổi thói ăn chơi ?

Rắp tâm ém nhẹm đương quyền thối 

Lắp liếm bao che cán bộ tồi

Rút ruột công trình, tiền bạc ứ

Mặc tình dân chúng, cháo cơm ôi

Quan to, quan nhỏ đều vô cảm

Đớp chẳng chừa ai, đớp sạch rồi

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỊU THUA RỒI !

 

Ối Zời ! Tớ cũng chịu thua thôi

Việc nước làm như chuyện giỡn chơi

Chẳng kiếm- vội vàng hô đã tốt

Chưa tìm- lật đật bảo không tồi

Sâu kia...lắm bộ che...à thế !

Bọ nọ...nhiều ban đậy...hỡi ôi !

Đảng, ủy, thành , thôn...đều sạch cả

Đường dây tham nhũng chết lâu rồi !

Thy Lệ Trang

 

 

Theo báo Tuổi Trẻ (21-09-2016):

Tham nhũng “ổn định” nhưng phát hiện ngày càng giảm  - Tuổi Trẻ Online

TTO - Báo cáo của Ủy ban Tư pháp sáng 21-9 chỉ ra nhiều bất cập trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), các đánh giá về tham nhũng chung chung: “có lúc”, “có địa phương” "có cán bộ"…mà không có địa chỉ cụ thể.s


Ủy ban Tư pháp phát hiện: Chính phủ đánh giá vẫn cơ bản như các năm 2013, 2014, 2015 là “tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi”.

Đáng lưu ý trong bốn năm gần đây, Chính phủ không còn đánh giá tình hình tham nhũng ở mức độ “nghiêm trọng” như năm 2012 trở về trước, trong khi đánh giá của Ban chấp hành trung ương Đảng cũng như phản ảnh của người dân và doanh nghiệp thì “tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng”.

“Theo Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2015 do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố thì điểm số của VN là 31/100 điểm (giữ nguyên từ năm 2012 trở lại đây), đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu” - báo cáo chỉ rõ.

Qua thẩm tra, Ủy ban Tư pháp phát hiện một nghịch lý là trong khi Chính phủ nhận định tham nhũng vẫn phức tạp, tồn tại ở nhiều cấp, nhiều ngành và chưa bị đẩy lùi, nhưng công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng lại giảm dần qua các năm.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét