Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

RÀO CẢN NHÓM PHE


RÀO CẢN NHÓM PHE

 

Phó quận ra tay cứu vỉa hè

Mấy ngày thông thoáng đã vui ghê

Xe điên …ngổ bánh không nơi đậu

Lão xỉn …liều cu hết chỗ tè

Vận nước thêm mừng, sao những tưởng…?

Lòng dân cũng sướng, ngỡ đâu dè…?

Mới hay quyết liệt nào qua được

Rào cản phi thường của nhóm phe.

 

PHAN TỰ TRÍ

 

XIN HỌA:

 

XIẾC THÔI

 

Dân đen thật bụng dễ tin hè …

Màn kịch ông bày thấy rõ ghê

Làm chị buôn rong tim ruột thót

Khiến anh bán dạo dạ gan tè

Lề đường phiếu khoán nào ai …nghĩ

Lệ phí tiền thu mấy kẻ …dè (*)

Phát động răn đe  rồi tính kế

Lùng bùng mới biết cũng cùng…phe!

CAO BỒI GIÀ

(*): Chuẩn bị vỉa hè lại được phân  cho dân sử dụng với phí khoảng  120k/m2.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIÊU TRÒ

 

Tưởng búa thiên lôi dẹp cái hè

Hậu trường lắm chuyện thấy mà ghê

Loanh quanh cái lợi cuồng văng miểng

Luẩn quẩn con ranh sợ muốn tè

Thể diện quốc gia son phết ngỡ…

Tự hào dân tộc lá lay dè…

Viễn Đông hòn ngọc nhờ tâm huyết

Chẳng cuội chơi trò đấu đá phe !

                  Lý Đức Quỳnh 

 

CÙNG HỌA:

 

CHẤM MÚT

 

Hoan hô dọn sạch sẽ lề hè

Nhưng quá mạnh tay, thấy cũng ghê

Nên dựng " rết trum" cho chó ỉa

Cần xây " toa lết " để dân tè

Nếu như giả điếc thì đừng trách...

Hoặc cứ làm ngơ cũng chớ dè...

Tạo cớ, bày điều rồi chấm mút

Cán trên, cán dưới thảy cùng phe

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

LẠI CHUYỆN VỈA HÈ...

 

Nói lại nói đi chuyện dẹp hè..!

Cũng làm xáo trộn dẫu chưa ghê.

Bộ hành chưa kịp đi thong thả.

Xe máy vù lên chạy té tè.

Buôn bán kẻ nghèo đành xếp lại.

Đói no người khó thật đâu dè...

Mong sao các cấp điều nghiên lại.

Đừng có thu tiền--giống phẩy phe!

Trần Lệ Khánh--19-5-2017.

 

HỢP HỌA:

 

ÔI BUỒN !

 

Dọn quang sạch sẽ các lề hè

Trả lối bộ hành, thật đúng ghê !

Chỉ tiếc ra tay như cú giáng

Nên gây thắt bụng tựa cơn tè

Kỷ cương trật tự đang dần lập

Mâu thuẫn quyền uy chẳng thể dè

Công tác ngưng ngang, chờ chỉ thị

Ôi buồn, lãnh đạo cũng chia phe !

Sông Thu

 

Tin trên MỘT THẾ GIỚI, Đăng lúc: 19.05.2017 14:19

Ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận ngưng xuống đường vì bị hai văn bản 'trói chân'

"Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tái diễn, sau khi tôi bị buộc phải tạm ngưng chiến dịch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Công sức của anh em trong hai tháng gần như đã trở về con số 0. Hàng ngày đi ra đường, tôi thấy rõ cảnh vỉa hè nhếch nhác, bề bộn. Rất khó chịu nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm, cũng như khiển trách cán bộ cấp dưới?" - Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Quận 1 nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét