Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

DIỆU ...KHẨU


DIỆU KHẨU

 

Ô hay mới phán: Biển an toàn

Giờ lại xoay chiều chớ chớ …ăn

Tránh cá tung tăng bơi lớp đáy?

Né tôm quẫy đạp lội tầng ngầm?

Nghệ An vẫn quyết: Ô không đến ??

Đà Nẵng cứ rằng: Độc chẳng …xâm ?

Ngôn xuất quanh co, dân …ná thở

Niềm tin quan bóp, chết…lâm sàng

CAO BỒI GIÀ

18-05-2017

 

BÀI HỌA:

 

VÔ CẢM

 

Thủy sản biển ta được bảo toàn

Chính quyền nói thế, yên tâm...ăn

Nếu như lở ngũm, đem thiêu gấp

Còn chỉ ngất ngư, cứ hiểu ngầm

Nhẹ dạ nghe theo: ô chẳng nhiễm

Đành lòng phán ẩu: độc nào xâm ?

Ai xơi nấy chịu, quan không biết

Có chết, hố chôn đã sẵn sàng !

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỠ RỒI !

 

Thương đám dân đen khó lọc sàng

Bảo gì nghe nấy kể luôn...ăn !

Trước rằng sạch lắm, an tâm...lủm

Nay dọa độc nhiều, chớ dại...xâm

Ơi hỡi, bẫy giăng, người khốn đốn

Ôi thôi, bã ngấm, kiếp tiêu ngầm 

Ói ra chẳng đặng, đành van vái

Mạng sống làm sao giữ vẹn toàn ?!

Sông Thu

 

Theo báo Tuổi Trẻ (17-05-2017):

Tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy 4

tỉnh ảnh hưởng Formosa

Tuổi trẻ
17/05/2017 18:53 GMT+7 

TTO - Đây là yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố, ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho người dân bốn tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa năm 2016.


Bốn tỉnh này gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Tại cuộc họp lần thứ VII của Ban chỉ đạo vừa qua, Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ, cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này và nguồn lợi thủy sản đã được khôi phục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét