Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

TRÒ MÈO...


TRÒ MÈO…

 

Các bố vẽ ra để kiếm …tiền

Thông tin mặc kệ khiến ai …điên

Nội dung bí ẩn tuồng trêu đố

Dữ liệu ôi thiu mãi nhiễu phiền

Cứ chọc muôn lòng căm tức quá

Chỉ làm vạn mục nhiễm ô thêm…

Rõ ràng ích lợi cho ai đó

Báo hại nhân dân lại mất …tiền!

CAO BỒI GIÀ

05-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

PHÍ TIỀN VÔ ÍCH !

 

Bày vẽ thông tin chỉ tốn tiền !

Giữa đường dừng đọc, có mà điên !

Giao thông ùn tắc nào lo giải

Bảng điện cà kê lại góp phiền !

Quan nói không làm, trơ mặt mãi

Dân nghe chẳng thỏa, bực mình thêm

Phải chăng vẫn thói mê hình thức

Tác dụng gì đâu,  tổ phí tiền !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÁN NGẨM!

Hỏi sao đầy tớ thích chi tiền?
Gieo khổ muôn người trí đảo điên
Ký hiệu mơ hồ gây rắc rối
Dòng xe dày đặc chuốc ưu phiền
Lan tràn khí độc dân buồn lắm!
Tác hại môi trường dạ nản thêm!
Ngán ngẩm quan trường khôn kể xiết!
Ông to chỉ biết chuyện tiêu tiền!
Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TRÒ XÉN HỚT...

 

Được dịp ra tay kiếm khối tiền

Cờ mà sợ phất họa rằng điên

Các ông cố vẽ...đâu cần đúng

Mấy bác càng tô...để có thêm

Dữ liệu mơ hồ...dân dẫu nản

Thông tin vô ích...xếp không phiền

Ngành này, ban nọ đều ăn xén

Chỉ tội cu đen* phải đóng tiền !

*Dân chúng

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

DỰ ÁN…TIỀN !

 

Cái lũ quan tham chỉ biết tiền

Con tàu Bình định,xoắn lòng điên

Sơn Trà bán đảo rừng tiêu tán

Hà Tĩnh ngư dân biển lụy phiền                  

Đất ruộng Đồng Tâm hồn héo mãi

Phi trường Thống Nhất cổ dài thêm

Cây xanh đô thị…và đường phố

Ngập úng nhiều ôi,dự án…Tiền !

Lý Đức Quỳnh 

 

HỢP HỌA:

 

TUỘT DỐC

 

Quyền cao chức lớn hái ra tiền

Bất kể sự đời có đảo điên

Vội vã phe ta lo bốc hốt

Mặc tình dân chúng cứ than phiền 

Nhà lầu, xế hộp dường chưa thỏa 

Vợ đẹp , con xinh vẫn muốn thêm

Xã hội giờ đây đang tuột dốc

Tiền, tiền, mọi thứ chỉ vì tiền

Thục Nguyên

 

Theo Báo Người Lao Động (04-07-2017):

Công khai chỉ số môi trường để làm gì?

48 bảng điện tử trên các tuyến đường ở TP HCM đăng tải thông tin chỉ số môi trường mơ hồ, dữ liệu chậm hơn thực tế đến 2 tháng

 

Ngày 25-6, ghi nhận tại bảng điện tử trên các tuyến đường ở TP HCM, chúng tôi nhận thấy thông tin hiển thị chỉ số môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường

(TN-MT) công bố được đo đạc vào tháng 4-2017. Như vậy, so với thực tế, dữ liệu đưa ra chậm đến 2 tháng.

Kinh phí gần 8 tỉ đồng

 

Còn tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn cạnh Nhà Văn hóa Thanh Niên (quận 1), dòng người lưu thông đông đúc khiến ít người có đủ thời gian nhìn bảng điện

tử hiển thị chi chít con số và ký hiệu viết tắt. Nếu dừng xe lại thì phải mất hơn 10 giây để đọc hết dòng chữ: Cầu Lê Văn Sỹ: PH 7.04, Do (3,46 mg/l),

BOD5 (mg/l), COD (13 mg/l).

 

Chúng tôi hỏi thăm nhiều người đi đường, trong đó có sinh viên và nhân viên văn phòng, hầu hết đều không hiểu ký hiệu nội dung này là gì, ngoại trừ chỉ

nhận diện thông qua màu sắc. Cụ thể, khi thông số môi trường xuất hiện với màu xanh thì đồng nghĩa tiêu chí đó bảo đảm; ngược lại, khi bảng điện tử hiển

thị màu đỏ là môi trường bị ô nhiễm.

 

Ông Ngô Ngọc Phúc - nhà tại đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp - cho biết bảng điện tử đặt sau ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị khiến ít người có thể dừng

lại xem kịp. Ông Phúc chia sẻ: "Nếu dừng lại xem bảng điện tử thì gây kẹt xe hoặc va chạm giao thông. Khi đọc kỹ các con số cũng ít người hiểu chúng là

gì, trong khi người dân chỉ cần biết nơi đó có ô nhiễm hay không".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét