Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

CHẢ CÓ GÌ...BUỒN CƯỜI


CHẢ CÓ GÌ…BUỒN CƯỜI

 

Phải cho thẩm phán học…I tờ

Để \viết tinh thông cỡ …học trò

Bản án bớt sai  hành kẻ khổ

Câu văn đừng rối khiến dân…lo

Giấy khen   mà kể đà đầy tủ

Bằng cấp dẫu rằng đã cả kho

Chỉ thiếu dăm ba con chữ …vặt

Bây giờ bổ túc, xử ..ro ro!

CAO BỒI GIÀ

18-01-2017

 

BÀI HỌA:

 

ÔI...THỜI NAY !!!

 

Lắm kẻ hàm oan phải"ủ tờ"

Bao người vô tội vướng sầu lo

Công văn viết trật do nhầm lỡ

Bản án ghi lầm bởi rủi ro

Tiểu học ngày xưa hơn trội bác

Phán quan hiện đại kém hơn trò

Ôi thời ...dốt đặc làm ông lớn

Kẻ sĩ cùng đường chịu giữ kho !

Thy Lệ Trang

 

 

Theo báo Tiền  Phong:

Ngành tòa án sẽ mời giáo viên đến dạy… câu chữ, chính tả


Tiền Phong
18:32 ngày 14 tháng 01 năm 2017

 

TPO - Ngoài những thành tựu đạt được thì ngành tòa án còn nhiều tồn tại, bất cập. Một trong số đó là viết bản án sai chính tả thậm chí án một đằng tuyên một nẻo. 

 

Đặc biệt, Chánh án tòa tối cao cũng chỉ ra nhiều trường hợp viết bản án cũng có lỗi về chính tả thậm chí viết một đằng tuyên một nẻo. Hoặc có trường hợp 2 bản án cùng số, cùng ngày nhưng khác nội dung khiến dư luận đặt câu hỏi về thẩm phán: “Ok thì nhẹ, không ok thì nặng”. Đây là thách thức lớn khi sắp tới ngành tòa án sẽ công khai bản án lên cổng thông tin.

Cũng theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong năm 2017, ngành tòa án sẽ mở lớp tập huấn để viết bản án theo mẫu định sẵn. Lớp học này sẽ mời các giáo viên dạy văn đến dạy về chính tả, ngữ pháp và từng dấu chấm, dấu phẩy… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét