Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

ĐỔI GHẾ ĐÚNG...QUY TRÌNH ?


 

Giáo chức bổ sang chức Bí Phường

Bí Phường  ngồi   thế ghế thầy luôn

Dù nghề dạy trẻ, Quan  không biết

Dẫu nghiệp  cai dân, Giáo chẳng tường

Giao kiếm anh què  sai đánh giặc

Gắn râu bà lão, bắt làm ông

Quy trình nghiên cứu vô cùng …tuyệt

Hợp lý mười phân, chớ chớ ồn !

CAO BỒI GIÀ

08-12-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí (05-12-2015)

Bổ nhiệm  Bí thư Phường làm Trưởng Phòng GD-ĐT: Các nhà quản lý Giáo dục nói gì?

Dân trí Trước sự việc thị xã Cửa Lò (Nghệ An) điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Nhân, người không có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm làm Trưởng phòng GD&ĐT thị xã, đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn. Một số nhà quản lý giáo dục có thâm niên tại Nghệ An bày tỏ lo lắng: Không có chuyên môn, nghiệp vụ thì người đứng đầu Phòng GD&ĐT thị xã liệu có đảm đương được nhiệm vụ?
 Giáo dục là một ngành đặc thù và người làm công tác giáo dục phải có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Vừa qua, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Đức Nhân (SN 1977, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) làm Trưởng phòng GD&ĐT thị xã. Việc điều động, bổ nhiệm ông Nhân được ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Cửa Lò khẳng định là đúng quy trình, quy định, đúng các văn bản đang có hiệu lực về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Điều khiến dư luận băn khoăn là ông Phùng Đức Nhân không có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nhưng lại được lãnh đạo thị xã Cửa Lò bổ nhiệm làm người đứng đầu ngành giáo dục của địa phương này. 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét