Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

ÍCH NƯỚC SAU ...LỢI NHÀ


ÍCH NƯỚC SAU LỢI…NHÀ

 

Phi cơ đảo lượn mãi trên không

Bởi lẽ sân bay ngập nước ròng

Chỗ đậu  chật ken, ga chửa trống

Đường băng ùn tắc , lối chưa thông

Sân gôn chiếm dụng nghênh ngang thách

Sếp “kễnh” chuyên quyền   ngạo mạn ngông

Lợi ích quốc gia , ồ chuyện nhỏ

Phải sau sau lắm …túi tiền ông!

CAO BỒI GIÀ

12-10-2016

 

BÀI HỌA:

 

ĐẶC QUYỀN

 

Sân bay hoá ruộng, đáng buồn không

Nước ngập thành ao, nước lớn, ròng

Muốn đáp phi cơ đành đợi cạn

Còn đi hành khách phải chờ thông

Quá nhiều bất trắc cùng phường ngáo

Thật lắm ưu phiền với bọn ngông

Thoát lũ nhọc nhằn thiên hạ gánh

Ông lo rút ruột, đặc quyền ông

Thục Nguyên

 

DDOONGF HOAJ:

 

LỢI VÀ HẠI

 

Các ông đầu não có buồn không?

Thượng đế trên cao cũng khóc ròng

Cứ ngỡ thông minh mà hóa dại

Đâu ngờ hiện đại đã thành ngông

Sân gôn ngăn nước không đường thoát

Biệt thự lấp dòng chẳng ngõ thông

Sơn Nhất sân bay thành biển cả

Hại cho nhà nước...lợi nhà ông !

Thy Lệ Trang

 

 

 

Theo báo điện tử Tiền Phong (11-10-2016):

TPHCM: Cử tri mang bản đồ sân bay ra trình bày bức xúc | Xã hội | Báo điện tử Tiền Phong

TPO - Ai có quyền xây sân goft trong sân bay? Sân goft trong Tân Sơn Nhất là biểu tượng của tham nhũng... đó là bức xúc của các cựu chiến binh quận Tân Bình.

Hai vấn đề nổi trội mà cử tri tại đây quan tâm chính là việc xây dựng sân goft trong sân bay Tân Sơn Nhất và chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Lê Văn Sang (cựu chiến binh ngụ phường 13) bức xúc đặt vấn đề: “Tại sao có sân goft trong sân bay? Tôi xin trả lời luôn, chỉ vì tiền mà thôi! Đó là biểu tượng của tham nhũng! Cử tri, nhân dân quận Tân Bình phản đối việc trắng trợn ký giấy lấy 157ha đất sân bay cho thuê làm sân goft, nhà cao tầng, biệt thự, khách sạn… San lấp hết cống, kênh rạch không thể tiêu thoát nước gây ngập lụt ngay trong sân bay kể từ khi có sân goft đến nay”, ông Sang nói.

Cử tri Sang còn gây ấn tượng mạnh với cử tọa khi vừa phát biểu ý kiến, vừa có một đồng đội của mình phụ trưng những hình ảnh, bản đồ để minh họa. Cũng theo ông, nếu kênh Hy Vọng không bị lấn chiếm, thậm chí kênh A41 không còn trên hình vẽ bản đồ, thì Tân Sơn Nhất đã không bị ngập như hôm nay.

Tương tự cử tri Phan Tương (phường 2) hỏi: “Ai có quyền xây sân goft trong sân bay? Bản chất đó là đất quân sự, ai cho bán? Sân goft trong Tân Sơn Nhất đúng là biểu tượng của tham nhũng. Theo tôi, muốn chống tham nhũng thành công phải chống được những phần tử cơ hội trong Đảng, Nhà nước, Quốc hội”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét