Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

CÔNG NGHIỆP HÓA, TAI HỌA...HÓA


CÔNG NGHIỆP HÓA TAI HỌA …HÓA

 

Phát triển quê nhà giỏi thế sao?

Tha về nhà máy  thép lò cao

Môi trường ô nhiễm gieo  nguy khắp

Dân chúng oan khiên hứng họa trào

Túi vét khẳm vàng, đâu kẻ …sướng?

Thuế thu dăm cắc, hỏi ai …đau?

Còn không mại quốc , là chi nhỉ

Đất nước này tồn được…mấy lâu?

CAO BỒI GIÀ

13-10-2016

 

BÀI HỌA:

 

TAI HỌA

 

Hiện tình Đất Nước sẽ ra sao ?

Bộ máy tuyên truyền "đạt đỉnh cao"

Cán bộ quen tay, tiền nhận lót

Dân oan thắt dạ, lệ tuôn trào

Sông nào chở hết niềm cay đắng ?

Trời cũng khôn lường nỗi đớn đau !

"Công nghiệp hoá thành tai họa hoá"

Sự này kéo mãi đến bao lâu ?

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

TAI ƯƠNG

 

Độc chất Formo chửa tởn sao?

Còn ham gang, thép đặc quyền cao

Một tuồng bán nước đầy gian xảo

Một kiểu giết người lắm khổ đau

Chẳng ngại nhơ danh...tiền bác đớp

Còn e ô nhiễm ...lệ dân trào

Xây thêm nhà máy càng gieo ác

Hủy hoại môi trường ...chết chẳng lâu !

Thi Lệ Trang

 

 

Theo báo Vietnamnet (11-10-2016):

Dự án nghìn tỷ, nộp thuế không bằng bà bán vải ở chợ

- Ô nhiễm môi trường, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt, những dự án đầu tư nước ngoài tại Quảng Nam còn chây ì nộp thuế hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí, có dự án nộp ngân sách chưa quá 10 triệu đồng/năm.

Dự án nhà máy thép Việt - Pháp tại Cụm công nghiệp Thương Tín (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) đi vào hoạt động năm 2012. Sau 4 năm hoạt động, nhà máy gây ô nhiễm môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc.

Để giải quyết tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã có văn bản đồng ý di chuyển nhà máy lên vùng đầu nguồn sông Vu Gia tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh, Công ty Việt Pháp đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp với quy mô 180.000 tấn/năm (gấp 3,75 lần so với hiện tại).

c dù lãnh đạo tỉnh Quảng Nam liên tục cho rằng đây chỉ mới là chủ trương, chưa có quyết định chính thức, nhưng động thái "bật đèn xanh" để chủ dự án di chuyển nhà máy và đầu tư xây mới với công suất gấp 3,75 lần nhà máy cũ, với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, là điều khiến người dân lo lắng.

Cụ thể, theo Cục thuế Quảng Nam, số nộp ngân sách nhà nước của nhà máy thép Việt  - Pháp năm 2014 chỉ 3 triệu đồng và năm 2015 là 12,6 triệu đồng. Còn 9 tháng năm 2016 chưa cập nhật.

uồn thu ngân sách từ nhà máy thép Việt - Pháp, nói như một cán bộ thuế Quảng Nam, là không bằng số thuế của một bà bán vải ở chợ Tam Kỳ đã nộp hàng năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét