Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

"THẦN" CÔNG LÝ MỎI MỆT !!


Kìa “Thần” công lý ngủ ngon ơ

Mặc kệ dân chờ, ngáy tỉnh bơ

Ông sắm  đầy vai, hòng kết chuyện

Lão ngồi đủ bộ,  cố xong trò

Nguyên đơn kể tội, quan à ới

Bị cáo  khai gì, sếp ất ơ

Nhắm mắt khinh dân như cỏ rác

Công bằng chắc đợi Tết … Công gô !

.            CAO BỒI GIÀ

.            30-05-2015

 

Theo báo điện tử Lao ĐộngL30/05/2015):

Hài hước vị thẩm phán ngoẹo cổ, nhắm mắt suốt phiên xử | Xã hội | laodong.com.vn

Trong phiên tòa, một vị thẩm phán không tham gia xét hỏi, chỉ ngồi ngửa cổ ra sau ghế và nhắm mắt. Thỉnh thoảng vị này rướn người ngồi thẳng dậy, được một lúc lại ngoẹo cổ sang một bên và nhắm nghiền mắt...


Ngày 29.5, ông Trịnh Minh Tự - Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh cho biết, tòa sẽ mời thẩm phán N.V.G. làm việc để nhắc nhở vị này rút kinh nghiệm về chuyện “nhắm mắt” trong phiên tòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét