Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

QUẢ LÀ TIẾC...

QUẢ LÀ TIẾC…
 
“Y Dược” hôm nay, cụ thế nào?
Ngỡ ngàng, ông hỏi vậy là sao?
Thay ngôn để khỏi thua anh Bốt (*)
Chuyển ngữ hòng không kém bạn Lào
Bác sĩ đương nhiên vâng chị Tiến
Nhân dân ắt phải đổi câu chào…
Giáo sư, tiến sĩ đầu luôn khác
Bỏ ghế mà đi, uổng …xiết bao…
CAO BỒI GIÀ
05-12-2019
(*): Cambodia, Campuchia
 
BÀI HỌA:
 
VÔ ĐỀ

Tụt hậu "do tên", chẳng lẽ nào
Nhưng rồi, cứ đổi thử xem sao?
E thua phải gắng, theo bằng Bốt
Biết sợ nên đua, để vượt Lào.
Vô thực,hữu danh đành lép vế
Đẹp sơn, xấu gỗ cũng "xin chào".
Văn bằng khéo chạy đà yên ghế
Lương bổng ngành y Quốc khố bao.
05-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
Theo báo tin tức.vn (ngày 18-09-2019):
Đại học Y Dược sẽ đổi tên thành Đại học Sức khỏe để không tụt hậu so với Lào, Campuchia?
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng đổi tên Trường ĐH Y Dược TP.HCM thành ĐH Sức khỏe để không tụt hậu so với Lào, Campuchia.

2 comments:


  1. Xin góp họa:

    VÔ ĐỀ

    Tụt hậu "do tên", chẳng lẽ nào
    Nhưng rồi, cứ đổi thử xem sao?
    Vô thực ,hữu danh đành lép vế
    đẹp sơn,xấu gỗ cũng xin chào"?"
    Văn bắng khéo chạy đà yên ghế
    Lương bổng ngành y Quốc khố bao "?"


    05-12-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa

  2. Do lỗi máy,đệ xin sửa lại dưới đây:

    VÔ ĐỀ

    Tụt hậu "do tên", chẳng lẽ nào
    Nhưng rồi, cứ đổi thử xem sao?
    E thua phải gắng, theo bằng Bốt
    Biết sợ nên đua, để vượt Lào.
    Vô thực,hữu danh đành lép vế
    Đẹp sơn, xấu gỗ cũng "xin chào".
    Văn bắng khéo chạy đà yên ghế
    Lương bổng ngành y Quốc khố bao.

    05-12-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa