Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

THANH LIÊM - THANH MINH


.          THANH  LIÊM


Đồng lương anh hưởng hỏi bao nhiêu?
Nhà đất mua vô thấy quá nhiều.
Mảnh nọ sang tên thằng con út.
Lô này để tặng đứa bồ yêu.
Nhà xe ngất ngưởng như Diêm Chúa.
Áo mão xênh xang tựa sĩ điều.
Đảng mến bầu anh cao phiếu ngất.
Nghị trường quốc hội dám đâu điêu.
.                Huy Vụ06/2014

 

XIN HỌA:

.          THANH MINH

Quan mình thu nhập chả đâu nhiều

Rõ thẹn khi người xét xem nhiêu

Nhà cửa kia  do chồng gái lớn

Đất đai  ấy của bố dâu yêu

Lời đồn chớ lặp, gười buôn chuyện

Báo chí đừng tin, chúng đặt điều

Áo mão, quân , xa nhà nước cấp

Xin thề “ TỪ CHỨC”, …  nếu  … Đây  … điêu !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 30-06-2014

1 comments: